Tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất, XNK, logistics
Sáng 18-4, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, XNK, logistics trên địa bàn TP. Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Cường, Cục Phó Cục XNK (Bộ Công Thương) Trần Thanh Hải, Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương đồng chủ trì Hội nghị với sự tham gia của hơn 250 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành; các hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, XNK, logistics trên địa bàn TP; các ngân hàng, tổ chức tín dụng…
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đỗ Thị Quỳnh Trâm cho biết, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường…, đặc biệt là việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối ứng lên đến 46% với Việt Nam nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo TP, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế TP trong năm 2024 tiếp tục khởi sắc, duy trì tăng trưởng ổn định, trong đó, các lĩnh vực chính của ngành Công Thương gồm sản xuất công nghiệp, thương mại, XNK, v.v… tiếp đà hồi phục và đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung của TP. Thực hiện chủ đề phát triển của TP năm 2025 là “Năm tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với cắt giảm thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế”, trong thời gian qua, Sở Công Thương đã tích cực triển khai công tác hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP.
Tuy nhiên, bước vào năm 2025, tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường, chiến tranh thương mại, lạm phát, các rào cản thuế quan và phi thuế quan gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đặc biệt, vào tháng 3-2025 vừa qua, việc Mỹ dự kiến áp thuế nhập khẩu đối ứng lên đến 46% đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có nhiều mặt hàng chủ lực của TP Đà Nẵng đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp nêu lên những khó khăn, vướng mắc hiện nay và đề xuất xử lý, tháo gỡ tập trung vào một số vấn đề như: tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các doanh nghiệp XNK vẫn còn gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hải quan, đăng ký kiểm tra chuyên ngành, xin giấy phép nhập khẩu hàng hóa, dẫn đến việc kéo dài thời gian thông quan và phát sinh chi phí không mong muốn; khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, lãi suất cho vay bằng ngoại tệ đối với doanh nghiệp XNK vẫn còn cao, doanh nghiệp mong muốn được vay vốn bằng hình thức tín chấp thay vì thế chấp tài sản; nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành XNK, logistics còn nhiều hạn chế, nhất là hạn chế về trình độ, chuyên môn công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ngoại ngữ, v.v….
Bên cạnh đó, nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước còn thấp; bố trí đất để phục vụ sản xuất, xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân; mặc dù Mỹ đã thông báo tạm dừng áp thuế để đàm phán nhưng một số doanh nghiệp Đà Nẵng vẫn bị đối tác, khách hàng Mỹ yêu cầu tạm ngừng xuất hàng đối với các lô hàng chưa xuất xưởng, tạm dừng ký đơn hàng mới; do vậy, các doanh nghiệp mong muốn Chính phủ đàm phán với Mỹ để đưa mức thuế đối ứng về mức thấp nhất, có các gói cho vay hỗ trợ lãi suất, khoanh nợ và giãn nợ vay, giảm, giãn các khoản phí BHXH, BHYT, tiền điện…
Trao đổi tại Hội nghị, Cục phó Cục XNK Trần Thanh Hải cho biết, hiện Chính phủ đã cho thành lập Đoàn đàm phán về thuế đối ứng với Mỹ do Bộ trưởng Bộ Công thương làm Trưởng đoàn; đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến nhập khẩu, kết nối với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Mỹ nhằm hướng đến cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý với Mỹ; tăng cường hỗ trợ Thương vụ Việt Nam tại Mỹ và các kênh truyền thông khác để hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những thay đổi về chính sách thuế quan của Mỹ… Cục phó Trần Thanh Hải cũng đưa ra một số khuyến nghị đến doanh nghiệp xuất khẩu nói chung, doanh nghiệp xuất khẩu của Đà Nẵng nói riêng tiếp tục kiên trì, bám sát thị trường, phản ứng linh hoạt với thị trường Mỹ, chủ động khai thác các thị trường truyền thống, tìm kiếm, mở rộng thị trường mới để vượt qua khó khăn trước mắt nhằm đảm bảo ổn định SXKD và xuất khẩu; đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp, cơ cấu lại hệ thống sản xuất, quan tâm đầu tư máy móc thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để tạo ra các sản phẩm mới, sản phẩm xanh, thân thiện môi trường và đạt được các chứng nhận quốc tế để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Cường ghi nhận các ý kiến, đề xuất, đề nghị của các doanh nghiệp, đồng thời giao Sở Công Thương tổng hợp để tham mưu UBND TP xử lý tháo gỡ và chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xử lý tháo gỡ kịp thời; đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương, sẽ làm văn bản trình Trung ương quan tâm xử lý, giải quyết. Phó Chủ tịch Trần Chí Cường cũng đề nghị Bộ Công Thương nói chung, Cục XNK nói riêng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Mỹ, trong đó, có doanh nghiệp của Đà Nẵng; đề xuất Bộ Công Thương và các bộ ban, ngành bố trí các điểm giải quyết thủ tục về sản xuất, thương mại, XNK, logistics tại TP Đà Nẵng sau khi thực hiện đề án sáp nhập, trong đó, có cơ quan xử lý thủ tục C/O liên quan đến XNK.
PHÚ NAM